Ngày thứ hai Trai đàn sản nạn, thai nhi chùa Từ Quang – 2012

Đăng lúc: Chủ nhật - 30/09/2012 04:58 - Người đăng bài viết: Ban quản trị
Ngày thứ hai Trai đàn sản nạn, thai nhi chùa Từ Quang – 2012

Ngày thứ hai Trai đàn sản nạn, thai nhi chùa Từ Quang – 2012

Hôm qua, ngày 29 tháng 09 năm 2012 (nhằm ngày 14/08 Nhâm Thìn), Pháp Hội Niệm Phật Cầu Siêu Hương Linh Sản Nạn Thai Nhi 2012 tại chùa Từ Quang đã long trọng bước sang ngày thứ hai với các thời khóa luân phiên niệm Phật nhằm hồi hướng công đức lành ấy siêu tiến cho các vong linh sản nạn thai nhi.
Được biết, vào buổi chiều cùng ngày, ĐĐ. Thích Giác Thiện – trụ trì chùa Từ Quang đã có thời pháp thoại “Quyền được sống” đến với toàn thể hội chúng tham dự buổi lễ nhằm gióng lên hồi chuông cảnh báo về vấn nạn phá thai hiện nay ở Việt Nam. Theo dự báo thì tỷ lệ hiện nay ở Việt Nam vào khoảng 12% và có thể gia tăng nếu tốc độ gia tăng dân số tiếp tục vẫn diễn ra như vậy. Thông qua bài pháp thoại này, đại đức muốn nhắn nhủ đến toàn thể mọi người đây là một việc làm cần được nhìn nhận một cách nghiêm túc, đây là vấn nạn nhức nhối của xã hội. Còn theo quan điểm Phật Giáo, việc làm này đã cướp đi một mạng sống của sinh linh trái với tinh thần từ bi của đạo Phật, và luật nhân quả sẽ chi phối cuộc sống của chúng ta về những việc làm đã tạo tác trong quá khứ này.
Thông qua buổi lễ, ca sĩ Bảo Yến cũng trình bày ca khác nói lên vấn nạn này do ĐĐ. Thích Giác Thiện viết lời cho bài hát và các văn nghệ sĩ đã ngâm thơ trình bày đến hội chúng bài thơ “Quyền được sống” và “Lương Tâm Sám Hối” do ĐĐ. Thích Giác Thiện cảm tác nhân sự kiện pháp hội này.
 QUYỀN ĐƯỢC SỐNG
Khi con người mang thai
Quyền sinh ra được sống
Mơ mộng đẹp ngày mai
Giọt máu mang hình tượng
Đem hủy diệt sao đành
Hỡi mẹ cha nhẫn tâm
Gây thảm họa mầm xanh
Gieo nhân nào quả nấy
Tạo nghiệp báo chẳng lành
Bé nhi đâu có tội
Sao nỡ xé thịt da
Ôi! nỗi đâu khủng khiếp
Không cất lời kêu la
Vong linh đang phiêu dạt
Giữa trời đất bao la
Luật công bằng tạo hóa
Quyền được sống làm người
Thích Giác Thiện - Chùa Từ Quang
 (Ngày 2-8-2012)
LƯƠNG TÂM SÁM HỐI
Từ khi thiết lập Trai Đàn
Vào rằm tháng tám giải oan cô hồn
Mẹ Cha trái luật sinh tồn
Xem thường quả báo đập dồn phá thai
Biết sai tiếp tục làm sai
Gây thêm tội ác đi ngoài lương tâm
Cũng vì một phút mê lầm
Cũng vì hoàn cảnh tím bầm ruột gan
Cũng vì tình ái dở dang
Cũng vì lo sợ họ hàng mẹ cha
Cũng vì sự nghiệp cửa nhà
Cũng vì danh dự nên ta phải làm
Cũng vì sắc dụ tham lam
Cũng vì áp bức nghe sàm lời ngon
Cũng vì hoàn cảnh đông con
Cũng vì luật lệ hết còn chạy đâu
Cũng vì nghiệt ngã thảm sầu
Cũng vì mê tín trong đầu chưa thông
Cũng vì tính nết cuồng ngông
Cũng vì phong nhã đèo bồng hòa hoa
Giật mình nghĩ lại xót xa
Thai nhi oan uổng mẹ cha không nhìn
Có thai mà chẳng giữ gìn
Xem thường nhân quả đức tin nhu mờ
Nay quỳ sám hối bé thơ
Cầu hồn siêu thoát qua bờ tử sanh
Mẹ cha giác ngộ tu hành
Trai đàn cầu nguyện tâm thành siêu thăng
THÍCH GIÁC THIỆN -  CHÙA TỪ QUANG
01/08/2012 (14/06/Nhâm Thìn)














































Tác giả bài viết: Minh Trực
Nguồn tin: Phật tử Việt Nam
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Thăm dò ý kiến

Nhờ đâu bạn biết đến website phatgiaoaluoi.com?

Sự giới thiệu của bạn bè

Tình cờ tìm gặp trên google

Tình cờ tìm gặp trên Yahoo search

Tình cờ tìm gặp trên facebook

Công cụ tìm kiếm khác

Giới thiệu

Chào mừng quý vị ghé thăm website http://phatgiaoaluoi.com

   GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HUYỆN A LƯỚI BAN TRỊ SỰ Văn phòng: Niệm Phật đường Sơn Nguyên, 32 Giải phóng A So, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế Điện thoại: 090 501 2992 - Email: phatgiaoaluoi@gmail.com Website: www.phatgiaoaluoi.com LỜI NÓI ĐẦU Nam mô Bổn sư Thích...

Thống kê

  • Đang truy cập: 403
  • Khách viếng thăm: 391
  • Máy chủ tìm kiếm: 12
  • Hôm nay: 63363
  • Tháng hiện tại: 2782944
  • Tổng lượt truy cập: 88587547
Xem bản: Desktop | Mobile

Xin ghi rõ nguồn chính khi trích dẫn thông tin từ website này.

Ngày thành lập : 12-09-2012