TT.Huế: BĐDPG A Lưới: Triển khai Đại Lễ Vu Lan 2012 - Tu Bát Quan Trai

Đăng lúc: Thứ sáu - 28/09/2012 17:05 - Người đăng bài viết: Ban quản trị
Sư cô TN Liên Trí thuyết giảng

Sư cô TN Liên Trí thuyết giảng

Ngày báo hiếu cũng là ngày xá tội vong nhân. Tăng Ni, Cư sĩ Phật tử chúng ta nhất tâm cầu nguyện cha mẹ hiện còn thân tâm an lạc, cha mẹ quá vãng siêu sanh Phật quốc, đa sanh phụ mẫu siêu phàm nhập Thánh.
Hằng năm, Rằm tháng 7 Âm Lịch là ngày mười phương chư Phật hoan hỷ, ngày chúng Tăng hân hoan thọ tuế sau 3 tháng an cư tịnh tu, cũng là ngày lễ truyền thống báo hiếu của hàng Phật tử; mọi người con Phật hướng tâm tưởng nhớ công ơn sinh thành dưỡng dục, bằng cách cử hành Đại lễ Vu Lan. Ngày báo hiếu cũng là ngày xá tội vong nhân. Tăng Ni, Cư sĩ Phật tử chúng ta nhất tâm cầu nguyện cha mẹ hiện còn thân tâm an lạc, cha mẹ quá vãng siêu sanh Phật quốc, đa sanh phụ mẫu siêu phàm nhập Thánh.


Phật tử vân tập 
Phụng hành Thông Tư số 112/2012/TT-BTS ngày 03.08.2012 của Ban Trị sự tỉnh GHPG Thừa Thiên Huế về việc Tổ chức Đại lễ Vu Lan, Rằm tháng 7 năm Nhâm Thìn. Sáng nay, vào lúc 8 giờ 30 ngày 01 tháng 07 năm Nhâm Thìn (Thứ Sáu 17.08.2012) tại Niệm Phật đường Sơn Thủy, thôn Quảng Phú, xã Sơn Thủy huyện A Lưới, đã tổ chức ngày tu Bát Quan trai cho đồng bào Phật tử miền núi. Nhân đây, Ban Đại diện Phật giáo huyện A Lưới đã có phiên họp triển khai kế hoạch Đại lễ Vu Lan Báo hiếu năm Nhâm Thìn – 2012 - Phật lịch 2556 tại huyện nhà. 

Phát gạo hằng tháng cho Đồng bào dân tộc thiểu số

Quang lâm chứng minh thuyết giới và chủ tọa phiên họp có Đại đức Thích Tâm Phương - Chánh Đại diện Phật giáo huyện A Lưới, Sư Cô Thích Nữ Liên Trí – Trưởng Ban Văn hóa Phật giáo huyện A Lưới, Đạo hữu Hoàng Công Thành - Ủy viên Kiểm soát cùng quý Đạo hữu trong BĐD, Ban Hộ tự, Ban Huynh Trưởng GĐPT Sơn Thủy, quý Đạo hữu Vức trưởng của 11 Vức trực thuộc Niệm Phật đường Sơn Thủy và đông đảo bà con Phật tử các giới đều về tham dự rất đông đủ.

 
Sau phần Niệm Phật cầu gia bị, Đại đức Chánh Đại diện đã chủ trì phiên họp và đọc Thông tư của Ban Trị sự về việc tổ chức Đại lễ Vu Lan năm Nhâm Thìn tại huyện A Lưới.
Cũng trong buổi họp này, Ban Đại diện nhắc nhỡ toàn thể Phật tử, Đức Phật có dạy: “Gặp thời không có Phật, khéo thờ cha mẹ cũng là thờ Phật”. Ngài còn dạy cặn kẽ hơn: “Lấy món cam lồ để phụng dưỡng cha mẹ là hiếu thế gian, khuyên cha mẹ tu trì tịnh giới là hiếu của xuất thế gian, hiếu thế gian chỉ làm cho cha mẹ an vui trong một đời, hiếu xuất thế gian giúp cha mẹ hưởng phước vô tận; đó là Đại Hiếu”.


 
Đạo tràng đã nhiệt liệt hưởng ứng tích cực tham gia vận hết lòng thành cúng dường Đại lễ, cầu nguyện người còn kẻ mất đều được lợi lạc trong chánh Pháp. Cũng trong Mùa Vu Lan Báo hiếu này, Ban Đại diện đã phát 20 phần quà đến gia đình Đạo hữu dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn, mỗi phần 20kg gạo, nhằm khích lệ tinh thần tu tập của bà con dân tộc thiểu số anh em. 

 

Đại đức Thích Tâm Phương niêm hương bạch Phật

Thông báo tổ chức Đại lễ Vu Lan

 

Sư cô Thích Nữ Liên Trí thuyết giảng  đề tài "5 giới của người Phật tử tại gia"

Đại chúng lắng lòng lãnh hội

Quá đường

 

 

 

 

 

Cúng dường

 
Trang nghiêm thanh tịnh
Tác giả bài viết: Trí Nguyên
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Thăm dò ý kiến

Nhờ đâu bạn biết đến website phatgiaoaluoi.com?

Sự giới thiệu của bạn bè

Tình cờ tìm gặp trên google

Tình cờ tìm gặp trên Yahoo search

Tình cờ tìm gặp trên facebook

Công cụ tìm kiếm khác

Giới thiệu

Chào mừng quý vị ghé thăm website http://phatgiaoaluoi.com

   GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HUYỆN A LƯỚI BAN TRỊ SỰ Văn phòng: Niệm Phật đường Sơn Nguyên, 32 Giải phóng A So, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế Điện thoại: 090 501 2992 - Email: phatgiaoaluoi@gmail.com Website: www.phatgiaoaluoi.com LỜI NÓI ĐẦU Nam mô Bổn sư Thích...

Thống kê

  • Đang truy cập: 420
  • Khách viếng thăm: 414
  • Máy chủ tìm kiếm: 6
  • Hôm nay: 39322
  • Tháng hiện tại: 2847465
  • Tổng lượt truy cập: 88652068
Xem bản: Desktop | Mobile

Xin ghi rõ nguồn chính khi trích dẫn thông tin từ website này.

Ngày thành lập : 12-09-2012