Bhutan cấm tổ chức các hoạt động tôn giáo công cộng trước bầu cử
Căn cứ Hiến pháp quy định rằng "tôn giáo sẽ vẫn luôn ở trên chính trị", các nhà lãnh đạo chính trị của Bhutan đã ban hành lệnh cấm kéo dài gần 6 tháng về việc không cho phép tổ chức các hoạt động tôn giáo công cộng trước cuộc bầu cử sắp tới.
Thông báo, do Ủy ban Bầu cử ban hành, đề nghị nhân dân "cầu nguyện và chúc phúc" cho cuộc bầu cử quốc hội lần thứ hai, dự kiến tổ chức vào tháng 06-2013.
Thông báo cũng nói rõ rằng các cơ sở tôn giáo và các tu sỹ "không được tiến hành tổ chức hoặc đăng cai tổ chức" bất kỳ một hoạt động công cộng nào từ ngày 01-01 đến ngày diễn ra cuộc bầu cử quốc hội.
Lệnh cấm được ban hành một năm sau khi Ban tôn giáo chính quyền Bhutan thống nhất việc các tu sỹ Phật giáo và Ấn giáo sẽ không được tham gia bỏ phiếu nhằm giữ sự tách biệt rõ ràng giữa tôn giáo và chính trị.
Bhutan là quốc gia nhỏ bé thuộc vùng Hy Mã Lạp Sơn, có nền quân chủ dựa trên nền tảng của giáo lý Phật giáo kéo dài hơn một thế kỷ.
Cuộc bầu cử dân chủ lần đầu tiên của quốc gia này được tổ chức năm 2008.
Khoảng 75% dân số Bhutan theo đạo Phật, 22% theo Ấn giáo và thiểu số theo các tôn giáo khác.
Theo Hiến pháp Bhutan, Phật giáo Đại thừa là quốc giáo, bảo trợ cho chư Tăng ni.
Quần Anh (theo The Washington Post)
hiến pháp, quy định, tôn giáo, lãnh đạo, ban hành, kéo dài, cho phép, tổ chức, hoạt động, thông báo, ủy ban, đề nghị, nhân dân, cầu nguyện, quốc hội, thứ hai, cơ sở, tiến hành, đăng cai, thống nhất, phật giáo
Mã an toàn:
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HUYỆN A LƯỚI BAN TRỊ SỰ Văn phòng: Niệm Phật đường Sơn Nguyên, 32 Giải phóng A So, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế Điện thoại: 090 501 2992 - Email: phatgiaoaluoi@gmail.com Website: www.phatgiaoaluoi.com LỜI NÓI ĐẦU Nam mô Bổn sư Thích...
Xin ghi rõ nguồn chính khi trích dẫn thông tin từ website này.
Ngày thành lập : 12-09-2012
Ý kiến bạn đọc