TT. Huế: Lễ An vị Bảo tượng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tại Tổ đình Tường Vân

Đăng lúc: Thứ tư - 18/10/2023 01:01 - Người đăng bài viết: Ban Biên Tập
Sáng ngày 18/10 tại Tổ đình Tường Vân, đường Thích Tịnh Khiết, tổ 13, khu vực 5, phường Thủy Xuân, thành phố Huế đã trang nghiêm Cử hành Lễ cung nghinh an vị Bảo tượng Đức Bổn sư Thích Ca Mâu Ni với sự quang lâm tham dự của Tăng Ni, Phật tử trong Môn phái và Chư vị Quan khách chính quyền tỉnh Thừa Thiên Huế.


Bảo tượng Đức Bổn sư Thích Ca Mâu Ni tại Tổ đình Tường Vân
 
Quang lâm chứng minh có Trưởng lão Hoà thượng Thích Chơn Tế, Thành viên HĐCM GHPGVN, chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế, Trưởng Môn phái - Trú trì Tổ đình Tường Vân; Trưởng lão Hoà thượng Thích Chơn Hương, Thành viên HĐCM GHPGVN, chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế, Trưởng Ban Điều hành Môn phái Tường Vân; chư Tôn Hoà thượng, chư Thượng toạ, quý Ni trưởng, Ni sư, chư Tôn Thiền đức Tăng Ni các tự viện, quý Phật tử các giới đã về tham dự.



Trưởng lão Hoà thượng Thích Chơn Hương niêm hương bạch Phật


Về phía quan khách tham dự có Ông Trương Hoà Bình, Nguyên ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Ông Phan Ngọc Thọ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ tỉnh Thừa Thiên Huế; Ông Phan Quý Phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cùng Quý vị Lãnh đạo các cấp chính quyền tỉnh Thừa Thiên Huế, thành phố Huế và phường Thuỷ Xuân sở tại.
 

 
Hoà thượng Thích Huệ Phước, UVTT HĐTS, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Hoằng pháp TƯ, Trưởng Phân ban Hoằng pháp Hải ngoại, Phó Trưởng Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế, Phó Trưởng Ban Điều hành Môn phái Tường Vân cử hành nghi lễ cung nghinh an vị bảo tượng.


Với những nhân duyên cùng Cố Trưởng lão HT. Thích Chơn Thiện lúc còn sinh tiền tại Chốn Tổ Tường Vân cũng như tại Quốc hội, Bác Trương Hòa Bình - Nguyên ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã cung tiến pho tượng Phật Thích Ca bằng đá quý được tôn trí trang nghiêm tại tiền đường Tổ đình Tường Vân.
 



Bảo tượng Đức Phật “Niêm hoa vi tiếu” dựa theo sự tích Đức Phật ở trong một pháp hội tại núi Linh Thứu đưa cành hoa sen lên trước đại chúng, Tôn giả Ma-ha Ca-diếp nhân đó liễu ngộ và mỉm cười. Đức Phật tuyên bố: “Ta có Chánh pháp nhãn tạng, Niết-bàn diệu tâm, thật tướng vô tướng, pháp môn vi diệu, không lập văn tự, giáo ngoại biệt truyền, phó chúc cho Tôn giả Ma-ha Ca-diếp”.
 



 
Theo thiền sử, ngài Ma-ha Ca-diếp sau khi được Phật Thích-ca phó chúc trở thành Sơ tổ Thiền tông Ấn Độ, truyền đến vị Tổ thứ 28 là Bồ-đề-đạt-ma đồng thời là Sơ tổ Thiền tông Trung Hoa.Từ đời Tống trở về sau, câu chuyện “Niêm hoa vi tiếu” trở thành công án nổi tiếng trong Thiền lâm của Phật giáo Trung Hoa.
 


Các thiền viện hay các chùa tu theo pháp môn Thiền và Tịnh hiện nay thường thờ tượng Phật “Niêm hoa vi tiếu”, ngoài ý nghĩa khẳng định nguồn mạch Thiền tông được chân truyền từ Phật tổ Thích-ca, theo thế thứ truyền thừa của những vị Tổ sư, thiền sư đến tận ngày nay, những thiền giả còn hướng đến sự chứng đạt giác ngộ như ngài Ma-ha Ca-diếp và chư vị Tổ sư tiền bối.


Từ đây, ngôi phạm vũ chốn Tổ Tường Vân trên đất thiền kinh càng thêm huy hoàng cảnh sắc và tăng trưởng tín tâm, đạo lực đối với hàng Tăng Ni, Phật tử thiện tín cư sĩ và du khách có cơ hội thành kính chiêm bái, tinh tấn cầu nguyện cho quê hương đất nước, thế giới mãi mãi thanh bình, chúng sanh luôn luôn an lạc.



Ông Trương Hoà Bình cùng phái đoàn chụp hình lưu niệm cùng chư Tôn đức trong Môn phái Tường Vân




 

Tác giả bài viết: Ban TT TT GHPGVN huyện A Lưới
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

Thăm dò ý kiến

Nhờ đâu bạn biết đến website phatgiaoaluoi.com?

Sự giới thiệu của bạn bè

Tình cờ tìm gặp trên google

Tình cờ tìm gặp trên Yahoo search

Tình cờ tìm gặp trên facebook

Công cụ tìm kiếm khác

Giới thiệu

Chào mừng quý vị ghé thăm website http://phatgiaoaluoi.com

   GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HUYỆN A LƯỚI BAN TRỊ SỰ Văn phòng: Niệm Phật đường Sơn Nguyên, 32 Giải phóng A So, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế Điện thoại: 090 501 2992 - Email: phatgiaoaluoi@gmail.com Website: www.phatgiaoaluoi.com LỜI NÓI ĐẦU Nam mô Bổn sư Thích...

Thống kê

  • Đang truy cập: 257
  • Khách viếng thăm: 247
  • Máy chủ tìm kiếm: 10
  • Hôm nay: 65259
  • Tháng hiện tại: 3085930
  • Tổng lượt truy cập: 91977503
Xem bản: Desktop | Mobile

Xin ghi rõ nguồn chính khi trích dẫn thông tin từ website này.

Ngày thành lập : 12-09-2012