"Vui Hội Trăng Rằm" cùng các cháu mầm non chùa Diệu Viên - Huế

Đăng lúc: Thứ tư - 27/09/2023 06:04 - Người đăng bài viết: Quảng Hoàng
Vào ngày Tết Trung Thu, trẻ tại Trường mầm non Diệu Viên được hòa mình cùng với các bạn và giáo viên trong môi trường thật ấm cúng. Trẻ cùng nhau phá cỗ cầm những chiếc lồng đèn xinh xắn, cùng vui vẻ hân hoan theo nhịp trống lân giòn giã và diễn tập những tiết mục văn nghệ thật vui nhộn.

 
Nhân dịp Tết Trung thu năm Quý Mão - 2023, chiều ngày 27/09, tại chùa Diệu Viên (phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy), Đại đức Thích Tín Nhơn, chứng minh BTS GHPGVN huyện A Lưới; Đại đức Thích Tâm Phương, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới; Ni trưởng Thích Nữ Diệu Thoại, Ni chúng Chùa Diệu Viên; Ni sư Thích Nữ Diệu Trung, Hiệu trưởng trường mầm non Tư thục Diệu Viên, Huynh đệ Gia đình Hương Sen trong nước và hải ngoại cùng quý Cô giáo tại cơ sở đã trao tặng đèn lồng, bánh kẹo cho các cháu.  






 
Phát biểu tại chương trình, Đại đức Tâm Phương, Trưởng BTS GHPGVN huyện A Lưới chia sẻ: Tổ chức vui tết Trung thu cho các cháu không những tạo không khí vui tươi, phấn khởi mà còn thể hiện sự quan tâm, chăm sóc, tấm lòng nhân ái, sự giúp đỡ của các ngành, các cấp, các tổ chức, cá nhân cho những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, giúp các cháu có thêm niềm vui trong ngày tết để sau này trở thành người có ích cho xã hội.



Đại đức Thích Tâm Phương phát biểu


 
Cứ mỗi dịp đến Rằm tháng tám âm lịch hàng năm, người dân Việt lại náo nức chào đón tết Trung thu, đặc biệt là những bạn nhỏ. Bởi trong "Đêm hội trăng rằm", những bạn nhỏ được rước đèn lung linh khắp xóm, những tiếng trống tùng tùng vang dội của những điệu múa lân, múa rồng, hay tiếng đồng ca của cả đám con nít đọc những bài đồng dao.



Múa lân khai hội
 
Tết Trung Thu có rất nhiều ý nghĩa. Đó không chỉ là ngày đoàn viên, hội ngộ, ngày mà mỗi người được quay quần sum vầy bên nhau bên mâm ngũ quả, thưởng thức những chiếc bánh trung thu, ngày trẻ em được cùng nhau nô đùa thỏa thích được ăn bánh kẹo, được nhận nhiều đồ chơi mà còn là một nét vẽ không thể thiếu trong bức tranh văn hóa Việt.



Phá cỗ Trung thu
 

Đây là một hoạt động thường niên của nhà trường, thể hiện sự quan tâm chư Tôn đức và những người con Phật đối với thế hệ chủ nhân tương lai của đất nước và là sân chơi bổ ích cho các cháu mỗi dịp Tết Trung thu về.

Một số hình ảnh ghi nhận được:





Các tiết mục văn nghệ do các nghệ sĩ nhí không chuyên biểu diễn





Đại đức Thích Tâm Phương phát biểu chia sẻ









Tặng quà đến Ban Giám hiệu nhà trường



Tặng quà đến các Giáo viên 



Mở màn múa lân khai hội







Cùng nhau phá cỗ Trung thu

















Chụp hình lưu niệm

Tác giả bài viết: Ban TT TT GHPGVN huyện A Lưới
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

Thăm dò ý kiến

Nhờ đâu bạn biết đến website phatgiaoaluoi.com?

Sự giới thiệu của bạn bè

Tình cờ tìm gặp trên google

Tình cờ tìm gặp trên Yahoo search

Tình cờ tìm gặp trên facebook

Công cụ tìm kiếm khác

Giới thiệu

Chào mừng quý vị ghé thăm website http://phatgiaoaluoi.com

   GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HUYỆN A LƯỚI BAN TRỊ SỰ Văn phòng: Niệm Phật đường Sơn Nguyên, 32 Giải phóng A So, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế Điện thoại: 090 501 2992 - Email: phatgiaoaluoi@gmail.com Website: www.phatgiaoaluoi.com LỜI NÓI ĐẦU Nam mô Bổn sư Thích...

Thống kê

  • Đang truy cập: 256
  • Khách viếng thăm: 248
  • Máy chủ tìm kiếm: 8
  • Hôm nay: 85240
  • Tháng hiện tại: 3105911
  • Tổng lượt truy cập: 91997484
Xem bản: Desktop | Mobile

Xin ghi rõ nguồn chính khi trích dẫn thông tin từ website này.

Ngày thành lập : 12-09-2012