Tặng quà cho Nhân dân bản Sê Sáp (Lào) nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay

Đăng lúc: Thứ sáu - 14/04/2023 00:08 - Người đăng bài viết: Quảng Hoàng
Sáng ngày 14/4, tại Trạm kiểm soát biên giới Hồng Thái (xã Quảng Nhâm, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế), Ban Thường trực MTTQ huyện A Lưới chủ trì, phối hợp với Ban Trị sự GHPG Việt Nam huyện, UBND - Ủy ban MTTQ xã Quảng Nhâm tổ chức Chương trình “Tết Bunpimay - Ấm tình hữu nghị Việt - Lào” để tặng quà cho Nhân dân cụm bản Sê Sáp, huyện Ka Lừm, tỉnh Sê Kông, CHDCND Lào nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay của Lào.

 
Tham dự chương trình có bà Lê Thị Mai Loan, Phó Chủ tịch UBMTTQ huyện A Lưới; Đại đức Thích Tín Nhơn, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN huyện; Đại đức Thích Tâm Phương, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN huyện cùng quý Chư Tôn đức Tăng Ni, Phật tử.
 

Con đường dẫn vào bản Sê Sáp gặp nhiều khó khăn


 
Bà Hồ Thị Thủy, HUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Quảng Nhâm; ông Hồ Trọng Chăn, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã Quảng Nhâm đại diện lãnh đạo Thường trực HĐND - UBND - MTTQ xã Quảng Nhâm, cùng tập thể lãnh đạo thôn Âr Bả (Quảng Nhâm).


Theo đó, Đoàn đã trao tặng 1,5 tấn Gạo; 150 thùng Mỳ tôm; 75 chai Dầu ăn; 75 kg Đường; 2 tạ Muối; 75 gói Hạt nêm; 75 chai nước mắm và 4 thùng bánh kẹo, sữa tươi với tổng trị giá quà tặng trên 50 triệu đồng.



 
 


Ông Hồ Trọng Chăn, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã Quảng Nhâm phát biểu



Đại đức Thích Tâm Phương, Trưởng BTS GHPGVN huyện A Lưới phát biểu chia sẻ
 
Đây là những phần quà có ý nghĩa và thiết thực của đoàn công tác, nhằm sẻ chia niềm vui với Nhân dân cụm bản Sê Sáp (Ka Lừm, Lào) trong những ngày Tết cổ truyền Bunpimay; nhằm tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó thủy chung giữa Nhân dân hai bên biên giới, đặc biệt là mối quan hệ mật thiết, gắn bó giữa bản Sê Sáp (Ka Lừm, Lào) và thôn Âr Bả, xã Quảng Nhâm luôn cùng nhau xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; góp phần thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa hai dân tộc Việt Nam - Lào trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biên giới của mỗi nước.
 
 

 




Trưởng bản Sê Sáp - Khăm Sinh phát biểu cảm ơn phái đoàn
 
Trưởng bản Sê Sáp - Khăm Sinh xúc động phát biểu cảm ơn những tình cảm của MTTQ huyện A Lưới, Ban Trị sự GHPGVN huyện, cấp ủy, chính quyền xã Quảng Nhâm thời gian qua đã thường xuyên quan tâm, giúp đỡ nhân dân bản Sê Sáp. Hôm nay, đúng ngày Tết cổ truyền Bunpimay của các bộ Lào, người dân bản Sê Sáp lại được đón nhận những phần quà vô cùng thiết thực, thể hiện mối quan hệ đoàn kết, gắn bó thủy chung giữa nhân dân hai bên biên giới, cùng nhau xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Trong thời gian tới, chính quyền, nhân dân bản Sê Sáp sẽ luôn đoàn kết thực hiện tốt Hiệp định về quy chế biên giới được ký kết giữa Chính phủ Việt Nam và Lào, cùng với các thôn đối diện phía Việt Nam xây dựng biên giới ổn định, đoàn kết.


 
Trong những năm qua, thực hiện công tác đối ngoại, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã cùng Ban Trị sự Phật giáo huyện A Lưới tổ chức nhiều chương trình thăm hỏi, tặng quà để cùng chia sẻ khó khăn, vất vả của bà con bản Sê Sáp, thể hiện tình hữu nghị Việt Nam và Lào nói chung, huyện A Lưới với huyện huyện Kà Lừm nói riêng luôn là một tình cảm đặc biệt, thiêng liêng, cao quý và đáng được trân trọng.
 




 
 
Tác giả bài viết: Ban TT TT GHPGVN huyện A Lưới
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

Thăm dò ý kiến

Nhờ đâu bạn biết đến website phatgiaoaluoi.com?

Sự giới thiệu của bạn bè

Tình cờ tìm gặp trên google

Tình cờ tìm gặp trên Yahoo search

Tình cờ tìm gặp trên facebook

Công cụ tìm kiếm khác

Giới thiệu

Chào mừng quý vị ghé thăm website http://phatgiaoaluoi.com

   GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HUYỆN A LƯỚI BAN TRỊ SỰ Văn phòng: Niệm Phật đường Sơn Nguyên, 32 Giải phóng A So, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế Điện thoại: 090 501 2992 - Email: phatgiaoaluoi@gmail.com Website: www.phatgiaoaluoi.com LỜI NÓI ĐẦU Nam mô Bổn sư Thích...

Thống kê

  • Đang truy cập: 346
  • Khách viếng thăm: 338
  • Máy chủ tìm kiếm: 8
  • Hôm nay: 63870
  • Tháng hiện tại: 2872013
  • Tổng lượt truy cập: 88676616
Xem bản: Desktop | Mobile

Xin ghi rõ nguồn chính khi trích dẫn thông tin từ website này.

Ngày thành lập : 12-09-2012